Ba hiện vật được đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

PV-Thứ sáu, ngày 29/11/2013 19:24 GMT+7

Hội đồng giám định cổ vật Bộ VH-TT&DL đã tiến hành thẩm định 3 hiện vật đang lưu giữ tại bảo tàng Lịch sử Quốc gia, để lập hồ sơ đề cử công nhận bảo vật quốc gia đợt 2.

Ba hiện vật gồm:

- Chuông chùa Vân Bản, gắn với chùa Vân Bản, tháp Tường Long, Hải Phòng.

- Chân đèn gốm men rạn ngà của Đỗ Phủ, có niên đại từ thời nhà Lê, tạo dáng chân đèn và men độc đáo.

- Bia Võ Cạnh, được xem là tấm bia Chămpa có niên đại sớm nhất ở Việt Nam. Nội dung của văn bia nói về một nhân vật lịch sử có tên là Sri Mara.

Mời quý vị và các bạn theo dõi Video chi tiết:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước