Bán kết Sao Mai khu vực châu Âu: Đã tìm ra 14 thí sinh xuất sắc

P.V - Hùng Lý-Thứ bảy, ngày 20/07/2013 11:00 GMT+7

 Sau đêm bán kết diễn ra vào ngày 19/7 (theo giờ địa phương), BGK Sao Mai khu vực châu Âu đã chọn được ra 14 thí sinh xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng chung kết .

Tối 19/7, tại nhà thi đấu BoBo Fuego, Fussball Arena, Falkenberger.Str.143, Berlin đã diễn ra vòng thi bán kết cuộc thi Tiếng hát Truyền hình – Sao Mai năm 2013 khu vực Châu Âu. Tới dự có ông Bùi Ngọc Toàn, Tham tán Công sứ ĐSQ Việt nam tại CHLB Đức; ông Phạm Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Sao Mai năm 2013; Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Bí thư thứ nhất, Thường trực ban công tác cộng đồng ĐSQ Việt Nam tại CHLB Đức; ông Trịnh Lê Văn, trưởng Ban văn nghệ Đài THVN; bà Vũ Thị Thanh Tâm CTHĐQT Công ty CP Truyền Thông HTV, đơn vị độc quyền tổ chức Sao Mai khu vực Châu Âu; ông Nguyễn Xuân Hùng, GĐ công ty Asia-sky-Tour, đơn vị được ủy quyền tổ chức sao Mai Khu vực châu Âu.

‘ Các thí sinh Sao Mai 2013 khu vực châu Âu trong đêm bán kết. (Ảnh: Hùng Lý)

Đêm bán kết là cuộc cạnh tranh của 29 thí sinh được tuyển chọn từ các vòng sơ loại của 6 Quốc gia thuộc khu vực Châu Âu. Trong đó đông nhất là nước chủ nhà CHLB Đức với 11 thí sinh, CH Czech 10 thí sinh, CH Pháp 2 thí sinh, Hungaria 1 thí sinh và Ba Lan 1 thí sinh. Thí sinh ít tuổi nhất cuộc thi sinh năm 1996 (17 tuổi) và thí sinh nhiều tuổi nhất sinh năm 1984 (29 tuổi). Trong 3 dòng nhạc, nhạc nhẹ có số lượng thí sinh đăng ký lớn nhất. Hầu hết các thí sinh đều dự thi với các ca khúc nhạc Việt Nam. Có 2 thí sinh hát ca khúc nước ngoài có phần tiếng Việt.

Sau gần 4 tiếng tranh tài trên sân khấu, BGK đã chọn ra 14 thí sinh xuất sắc nhất được đi tiếp vào vòng chung kết khu vực Châu Âu. 14 thí sinh này sẽ có cuộc cạnh tranh cuối cùng diễn ra vào ngày 20/7.

Danh sách 14 thí sinh sẽ tham gia đêm chung kết Sao Mai 2013 khu vực châu Âu:

1. Phùng Đình Ngọc Tâm (SBD 12 - Đức)

2. Nguyễn Hoàng Minh Thảo (SBD 09 - Ba Lan)

3. Hồ Thanh Tùng (SBD 01 - Nga)

4. Mai Anh Thư (SBD 16 - Đức)

5. Lê Văn Đạt (SBD 14 - Séc)

6. Nguyễn Ngọc Thúy (SBD 25 - Đức)

7. Nguyễn Đức Tiến (SBD 34 - Séc)

8. Âu Nguyễn Thanh Nguyên (SBD 06 - Pháp)

9. Võ Hồng Quân (SBD 32 - Pháp)

10. Đỗ Thế Anh (SBD 28 - Séc)

11. Nguyễn Thị Thu Phương (SBD 31 - Séc)

12. Nguyễn Thị Thanh Thủy (SBD 08 - Séc)

13. Lê Văn Hoàng (SBD 20 - Séc)

14. Phạm Hùng Cường (SBD 10 - Nga).

‘ Ông Phạm Việt Tiến (ngoài cùng bên trái) - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Sao Mai năm 2013. (Ảnh: Hùng Lý)

‘ Thành viên BGK bán kết và chung kết khu vực châu Âu: Ca sỹ Lê Anh Dũng, nhạc sĩ Tuấn phương, ca sỹ Ngọc Anh, nhạc sĩ - Thiếu tướng Đức Trịnh, ca sỹ Phương Thảo và ca sỹ Trọng Tấn.(Ảnh: Hùng Lý)

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước