Ca khúc “sinh lợi” nhất trong năm: Quên cách yêu

Tuổi trẻ Online-Thứ năm, ngày 16/01/2014 10:00 GMT+7

58 tỉ đồng là tổng số tiền bản quyền trước thuế được Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN (VCPMC) thu về trong năm 2013. Thông tin được trung tâm công bố ngày 15-1.

Theo đó, 35% từ nguồn thu bản quyền nhạc chuông, nhạc chờ, sau đó là bản quyền từ thị trường karaoke, tiền bản quyền từ các chương trình nghệ thuật biểu diễn chỉ chiếm 15% trong tổng số tiền thu về. Số tiền này tính sau thuế sẽ còn khoảng 53 tỉ đồng.

Theo luật sư Phạm Thanh Thủy (giám đốc khu vực phía Bắc), trong năm 2013 tác phẩm thu được nhiều tiền bản quyền nhất là Quên cách yêu của nhạc sĩ Khánh Đơn với 164 triệu đồng. Tuy nhiên, đây không phải là người đứng đầu về số tiền bản quyền nhận được trong năm. Một nhạc sĩ đã qua đời, người nổi tiếng với những tình khúc và bài hát phản chiến, giữ vị trí này suốt từ năm 2012. Số tiền mà những người thừa kế bản quyền của nhạc sĩ này được nhận vào khoảng 700 triệu đồng.

Theo số liệu thống kê từ VCPMC, tính đến cuối năm 2013, số nhạc sĩ, tác giả ký hợp đồng ủy thác tại trung tâm là 2.787 người. Hiện trung tâm đã ký hợp đồng với 55 tổ chức bảo vệ quyền tác giả âm nhạc tương ứng trên thế giới có phạm vi điều chỉnh đến 148 quốc gia và vùng lãnh thổ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước