Chân dung người nghệ nhân hồi sinh trống quân Dạ Trạch

VTV Online-Thứ bảy, ngày 04/01/2014 21:26 GMT+7

20 năm nay, người nghệ nhân 79 tuổi Nguyễn Hữu Bổn vẫn không ngừng dành tâm lực và thời gian đi tìm lại vẻ đẹp của một làn điệu trống quân truyền thống vùng Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên tưởng như đã bị thất truyền.

Như nhiều làn điệu dân ca khác ở đồng bằng Bắc Bộ như hát quan họ, hát xoan, hát ghẹo, hát ví, hát đò đưa, hát đúm..., hát trống quân là lối hát giao duyên ứng tác giữa nam và nữ. Tuy nhiên, trống quân Dạ Trạch có những nét đặc sắc mà không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu. Sự đặc sắc đó thể hiện trong những lời hát giao duyên cổ có từ ngàn đời mang nhiều ý nghĩa. Đồng thời hát trống quân nơi đây được biểu diễn với một loại nhạc cũ rất đặc biệt đó là chiếc trống thùng.

Mời quí vị và các bạn theo dõi những hình ảnh về nghệ nhân Nguyễn Hữu Bổn cùng hành trình lưu giữ những nét đẹp của loại hình nghệ thuật truyền thống này qua video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước