Châu Á nhiều màu sắc trong Blackhat

Linh Đan-Thứ năm, ngày 29/01/2015 06:00 GMT+7

Chris Hemsworth và Thang Duy trong Blackhat (Ảnh: CGV)

Đạo diễn của Blackhat (tựa Tiếng Việt là Trùm mũ đen) đã đưa phim đi qua nhiều quốc gia châu Á để ghi lại những sắc màu văn hóa nơi đây.

Là một bộ phim tái hiện giai đoạn phát triển không ngừng của công nghệ toàn cầu, đạo diễn Michael Mann của Blackhat – Trùm Mũ Đen muốn khán giả được đưa tới thế giới thực qua các địa điểm quay đa dạng. Ông đã đề ra một lịch trình sản xuất đầy tham vọng: 66 ngày - 74 địa điểm - 4 quốc gia - 10,000 dặm đường. Và rồi, những khuôn hình được ghi lại ở các quốc gia châu Á đã làm nên sự khác biệt hấp dẫn cho một bộ phim hành động – hình sự kịch tính như Trùm Mũ Đen.

Vùng đất Á đầu tiên mà đoàn làm phim đặt chân tới là Hong Kong – thành phố của hơn 7 triệu dân và 6000 ngôi nhà chọc trời. Sự chuyển dịch của Hong Kong từ một thuộc địa của Anh trở thành một trong hai khu vực hành chính đặc biệt của Trung Quốc mang đến bối cảnh hoàn hảo cho thời điểm quan trọng của bộ phim.

Trong 26 ngày, các nhà làm phim đã khám phá các khu chợ nhộn nhịp, qua những bến cảng sầm uất nhất thế giới, len lỏi vào khu phố cũ kỹ tới những công trình hiện đại để bắt được những hình ảnh đặc trưng nhất. Rời Hnog Kong, đoàn làm phim di chuyển đến bờ biển phía Tây Bắc của Malaysia để quay về hậu quả nghiêm trọng của vụ rò rỉ nhà máy hạt nhân. Rồi từ đó, họ tới Jakarta – Indonesia, xuyên qua những con phố đông đúc ô tô và xe máy, khéo léo chớp được những khoảnh khắc sôi động của đô thị 1,700 năm tuổi này.

Những địa điểm quay ở châu Á của Blackhat.

Cảnh quay tại quảng trường Papua về cuộc đối đầu giữa hai nhân vật chính Hathaway và Sadak có lẽ là cảnh tham vọng nhất của bộ phim. Đạo diễn đã bố trí 5,000 diễn viên phụ trong những trang phục truyền thống đa dạng, đứng dưới bức tượng người đàn ông bằng đồng cao 20m đang thoát khỏi xiềng xích thực dân – biểu tượng cho sự tự do của người dân Papua.

Khoảnh khắc đối đầu của Hathaway và Sadak được chứng kiến bởi một đám đông ồn ào và sặc sỡ, giữa những quái vật dân gian và những điệu nhảy đầy màu sắc trên nền nhạc truyền thống của Indonesia.

Sau Jarkata, đoàn làm phim di chuyển tới Kuala Lampur - Malaysia để thực hiện những cảnh quay chính và những cảnh truy đuổi nhanh. Nữ diễn viên Thang Duy chia sẻ: “Chúng tôi đã thử tất cả các phương tiện giao thông, và chỉ trong một ngày, tôi thậm chí đã sử dụng tất cả các phương tiện ấy: xe máy, ô tô, máy bay trực thăng, tàu thuyền với tất cả các kích cỡ”.

Phim được quay ở nhiều thành phố châu Á

Phim được quay ở nhiều thành phố châu Á

Blackhat kể về chàng tin tặc thiên tài Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth thủ vai) được cơ quan chính phủ từ Mỹ và Trung Quốc thuê để truy tìm tổ chức tội phạm bí ẩn được cầm đầu bởi một tin tặc, đang gây ra hàng loạt sự kiện kinh hoàng.

Chạy đua với thời gian, trước khi có thêm nhiều tội ác được gây ra, “tin tặc mũ đen” Chris Hemsworth phải dấn thân vào cuộc săn lùng nguy hiểm này với sự đồng hành của cộng sự xinh đẹp do Thang Duy thủ vai.

Trùm Mũ Đen là bộ phim kết hợp giữa các màn hành động và đấu trí căng thẳng giữa tin tặc và khủng bố, bởi vậy trailer mở đầu bằng hàng loạt thiệt hại khi thế giới mạng đang dần dần bị nắm quyền điều khiển của tin tặc, từ những sự cố về ngân hàng, khủng hoảng tài chính đến nhà máy điện hạt nhân bị phá hủy. Trong lúc này, động cơ của kẻ khủng bố vẫn hoàn toàn là một ẩn số, ai cũng có thể là mục tiêu kế tiếp.

Bộ phim Trùm mũ đen hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước