Điện ảnh châu Á tỏa sáng Berlin

TT.O-Thứ hai, ngày 17/02/2014 02:00 GMT+7

Đạo diễn Điêu Diệc Nam - Ảnh: Reuters

Điện ảnh châu Á đã giành chiến thắng vang dội tại Liên hoan phim (LHP) Berlin 2014. Theo Hãng tin AFP, bộ phim Bạch nhật diễm hỏa (Pháo hoa ban ngày) của đạo diễn Trung Quốc Điêu Diệc Nam đã giành giải Gấu vàng danh giá.

Bộ phim có nhan đề tiếng Anh Black coal, thin ice (Than đen, băng mỏng) là câu chuyện về một cảnh sát điều tra hàng loạt vụ án mạng khủng khiếp tại miền bắc Trung Quốc vào cuối thập niên 1990. Ðây là bộ phim Trung Quốc đầu tiên giành giải Gấu vàng kể từ năm 2007. Ngoài ra, phim còn mang về giải Gấu bạc nam diễn viên xuất sắc nhất cho diễn viên chính Liệu Phàm. Anh Liệu đã phải tăng 20kg để nhập vai người cảnh sát nát rượu si mê nghi can là một cô gái xinh đẹp.

Ðiện ảnh châu Á cũng thêm phần tự hào khi LHP Berlin trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất cho ngôi sao Nhật Haru Kuroki với phim The little house (Ngôi nhà nhỏ). Ðiện ảnh Mỹ cũng được tôn vinh tại Berlin khi tác phẩm sử thi The grand Budapest hotel (Khách sạn lớn Budapest) của đạo diễn Wes Anderson đoạt giải Gấu bạc. Nhà làm phim Mỹ Richard Linklater nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim tâm lý Boyhood (Thời niên thiếu). Trước đó, giới chuyên môn từng dự đoán Boyhood là ứng cử viên hàng đầu của giải Gấu vàng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước