Mời sao ngoại về Việt Nam: Nguy cơ lỗ mà vẫn làm?

Lam Anh (Thể thao & Văn hóa)-Thứ tư, ngày 01/07/2015 11:34 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã chào đón khá nhiều những ngôi sao quốc tế ghé thăm...

Có thể kể đến như nhóm nhạc T-ara, hoa hậu Honey Lee, diễn viên Haha (Hàn Quốc), ca sĩ Katy Perry và Katharine McPhee (Mỹ) và sắp tới sẽ là Michael Learns To Rock (Đan Mạch) và Peabo Bryson (Mỹ). Trong số này, có những ngôi sao xuất hiện khá lặng lẽ nhưng cũng có những ngôi sao xuất hiện khá rầm rộ vì mỗi người đến Việt Nam là một lý do khác nhau.

Như khi ca sĩ Katy Perry sang Việt Nam, ai cũng tưởng chắc cô ấy sẽ hát ở đâu đó. Nhưng cô lại xuất hiện trong sự kiện Under 30 của tạp chí Forbes Việt Nam. Hay như á quân Thần tượng Mỹ 2006 Katharine McPhee đến Việt Nam không phải để giao lưu trong một chương trình nào đấy mà cô đi du lịch.

Các ngôi sao không làm "cháy" vé

Nhưng với những ca sĩ sang để hát như T- ara, Michael Learns To Rock hay Peabo Bryson thì giới hâm mộ lại được một dịp chờ đón, mong đợi được “mắt thấy tai nghe” thần tượng. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, việc các sao ngoại đến Việt Nam không còn gây sốt, kể cả là sao Hàn – thần tượng của số đông giới trẻ hiện nay.

Còn nhớ, festival K-pop năm 2012, chương trình hội tụ gần 20 nhóm nhạc, ca sĩ Hàn Quốc tham gia, giá vé cũng khá mềm (từ 300.000 VNĐ/vé trở lên) nhưng cũng không thu được ¾ số vé toàn sân vận động Mỹ Đình. Đến năm 2013, mặc dù chi phí bỏ ra để đón ngôi sao điện ảnh Lee Min Ho (Hàn Quốc) sang Việt Nam đã được công bố lên đến 12 tỉ nhưng chương trình vẫn phải lỡ hẹn vô thời hạn với khán giả vì vé bán quá ế. Đầu năm 2015, ban tổ chức chương trình mời nhóm T-ara sang Việt Nam thừa nhận: biết lỗ nhưng vẫn làm.

Sau 17 năm, nhóm nhạc được nhiều thế hệ Việt Nam những năm 90 yêu mến sẽ trở lại Hà Nội một đêm duy nhất vào 26/7.

Sau 17 năm, nhóm nhạc được nhiều thế hệ Việt Nam những năm 90 yêu mến sẽ trở lại Hà Nội một đêm duy nhất vào 26/7.

Trong khi đó, để mời được những ngôi sao quốc tế sang Việt Nam là rất tốn kém. Tùy vào mức độ "phủ sóng" của các nghệ sĩ mà chi phí tổ chức mỗi chương trình đều ở con số từ trăm ngàn đến vài triệu đô Mỹ. Và với chi phí này thì việc giá vé từ tiền trăm đến tiền triệu, đôi khi không phải là quá "chặt chém".

Trong chương trình Peabo Bryson sắp diễn ra tới đây, khi được hỏi về chi phí mời nghệ sĩ, đại diện nhà tổ chức - công ty Mỹ Thanh, bà Mỹ Trang dù không tiết lộ con số cụ thể nhưng cũng cho biết "nếu như các chương trình trong nước chúng tôi luôn đầu tư ở mức tiền tỉ thì chắc chắn một chương trình tầm cỡ quốc tế sẽ phải tốn gấp nhiều lần hơn thế. Peabo Bryson sẽ đi cùng 8 nghệ sĩ khác, chưa kể vô vàn những yêu cầu về ăn ở, đi lại của một ngôi sao đẳng cấp quốc tế".

Mạo hiểm để làm gì?

Một câu hỏi cũ lại đặt ra: đưa những ngôi sao quốc tế như Michael Learns To Rock và Peabo Bryson đến Việt Nam, liệu có phải các nhà tổ chức tiếp tục dấn thân vào cuộc chơi mạo hiểm?

Vì dù giá vé so với mức chi phí bỏ ra của nhà tổ chức là mềm, là hợp lý thì vẫn là một con số khiến nhiều khán giả phải suy nghĩ. Chưa kể, sau nhiều chương trình ca nhạc quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, dường như thói quen mua vé đi nghe nhạc của người Việt hiện nay vẫn chưa thực sự có những tín hiệu tích cực. Vẫn là tâm lý có vé được cho, tặng thì đi xem. Nếu mua, cũng phải là vé giá rẻ hoặc vé được giảm giá. Số ít mới chấp nhận tự "móc ví" mình vì quá hâm mộ.

Như vậy, để nhà tổ chức – nghệ sĩ – khán giả cùng tìm đến nhau vẫn đang là một cuộc hành trình. Tuy nhiên, trong tình trạng thị trường âm nhạc hiện nay đang quá nặng về game show, các cuộc thi ca hát, truyền hình thực tế thì sự xuất hiện của những ngôi sao quốc tế đến Việt Nam luôn được đón nhận là một luồng gió mới, là sự nỗ lực, đóng góp của những nhà tổ chức cho đời sống âm nhạc Việt. Dù những nghệ sĩ quốc tế được mời về đây, thường là những ngôi sao "vang bóng một thời".

Vậy nên, nếu tính về sức hút mang tính thời điểm thì có lẽ những nhà tổ chức cũng nên cân nhắc nhiều hơn về những món ăn quốc tế đem về sao cho phù hợp với khẩu vị của người Việt.

Giá vé của chương trình Michael Learns To Rock dao động từ 800 000 – 3 triệu/vé. Giá vé của chương trình Peabo Bryson dao động từ 500 000 đến 3,5 triệu/vé.

Hiện vé các chương trình đã được rao bán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Từ khóa:

Lee Min Ho

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước