Ngắm ảnh quý về Tây Nguyên những năm 1950

Anh Tuấn. (Ảnh: Tuổi trẻ)-Thứ sáu, ngày 11/07/2014 12:44 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vừa khai mạc triển lãm ảnh “Tây Nguyên những năm 50 của thế kỷ XX” với sự giúp đỡ của Viện Pháp.

Triển lãm là dịp kỷ niệm sự kiện cố nhiếp ảnh gia người Pháp Jean Marie Duchange tặng lại Việt Nam những bức ảnh quý giá, được ông chụp trong chuyến đi Tây Nguyên và gặp gỡ đồng bào dân tộc thiểu số từ tháng 6/1952 - 7/1955.

Buổi triển lãm lần này trưng bày nghệ thuật với chất liệu dân tộc học, 34 bức ảnh khổ lớn, hình vuông, tái hiện hình dáng của hơn 200 phim âm bản gốc của bộ sưu tập, in tại Pháp trên chất liệu trong suốt, cho phép chiêm ngưỡng hình ảnh từ hai mặt.

Những bức ảnh này được chụp với chất lượng và tính thẩm mỹ cao, mô tả rõ nét cuộc sống hàng ngày của người dân với những tập tục truyền thống mà gần như đã biến mất trong đời sống hiện đại.

Triển lãm sẽ kéo dài cho đến ngày 11/1/2015.

Một số hình ảnh tại triển lãm:


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước