Những tác phẩm bằng giấy của Vũ Dân Tân và Nguyễn Nghĩa Cương

Tuổi trẻ Online-Chủ nhật, ngày 12/01/2014 12:00 GMT+7

Thời trang - tác phẩm của Vũ Dân Tân tại triển lãm - Ảnh: Q.T.

Triển lãm Thần Vệ nữ tại VN (Venus in Vietnam) của hai họa sĩ Vũ Dân Tân và Nguyễn Nghĩa Cương đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Ðức Chính, Q.1), kéo dài đến ngày 24-1.

Những tác phẩm tại triển lãm lần này đều là những di sản chưa hề được công bố của Vũ Dân Tân (1946 - 2009), được giám tuyển bởi chuyên gia nghệ thuật Ðông Nam Á Iola Lenzi. Ðó là những tác phẩm điêu khắc giấy được sáng tác từ những bìa cactông phế thải, làm bật lên vẻ đẹp của người phụ nữ.

Cũng sáng tác bằng giấy, Nguyễn Nghĩa Cương (41 tuổi) sử dụng những thương hiệu một cách có ý đồ để tác phẩm của ông ý nhị một sự mỉa mai xã hội tiêu thụ. Ông nói về công việc vẽ bằng bìa cactông của mình là “gọt đi những phần thừa và bôi màu vào những phần thiếu” để biến hộp giấy bỏ đi thành tác phẩm mỹ thuật.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước