Những tín hiệu vui từ công tác di sản năm 2013

Kim Ngân-Thứ tư, ngày 08/01/2014 06:00 GMT+7

Ảnh: VTV Online

Trong thời gian gần đây, câu chuyện di sản như: trùng tu di tích, đề cử danh hiệu thế giới hay phục hồi các loại hình nghệ thuật truyền thống ngày càng được bàn thảo và quan tâm nhiều hơn.

Trong năm 2013, những mặt tích cực và tồn tại của công tác di sản giống như một bức tranh nhiều gam màu sáng tối. Trong những ngày đầu năm mới 2014, cùng phóng viên VTV điểm lại những tin vui nổi bật của di sản nước nhà, để hướng về một năm mới với nhiều hy vọng.

Tháng 11 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc họp bầu chọn của Đại hội đồng UNESCO lần thứ 37, Việt Nam lần đầu tiên trở thành một trong số 21 thành viên Ủy ban di sản của UNESCO. Đây có thể xem là tin vui lớn nhất của di sản nước nhà trong năm 2013 sau ba lần chúng ta ứng thí không thành. Ủy ban di sản là cơ quan có quyền quyết định có công nhận hay không các hồ sơ di sản của tất cả các quốc gia đệ trình lên.

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết để biết thêm thông tin chi tiết:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước