NSƯT Xuân Quý (vai Ngô Quyền) trong vở Tiếng gọi non sông. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Vở tuồng Tiếng gọi non sông được đạo diễn Đình Phong và đoàn Tuồng Bắc, nay là Nhà hát Tuồng Việt Nam dàn dựng lần đầu tiên vào năm 1962. Tác phẩm được phục dựng lại lần thứ nhất vào năm 1978.
Tiếng gọi non sông nói về cuộc chiến của nhân dân ta chống quân Nam Hán ở thế kỷ thứ X, đứng đầu là anh hùng Ngô Quyền, vị vua đầu tiên trong lịch sử Việt Nam với trận thủy chiến oanh liệt trên sông Bạch Đằng.
Vở diễn được phục dựng với ý nghĩa khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh bảo vệ dân tộc của nhân dân Việt Nam qua hàng ngàn năm qua, đồng thời gửi đi thông điệp về ý chí quyết tâm giữ gìn bờ cõi, giang sơn trước sự đe dọa của thù trong, giặc ngoài.