Tết Bính Thân 2016: Hà Nội tổ chức 60 buổi biểu diễn nghệ thuật

Theo Hồng Bắc/VOV-Thứ tư, ngày 27/01/2016 19:03 GMT+7

VTV.vn - Sáng 27/1, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã thông tin về các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Tết Bính Thân sẽ diễn ra từ ngày 29/1 đến 13/2, với nhiều hoạt động phong phú như tổ chức chương trình "Tết Việt" tại Bảo tàng Hà Nội, chiếu phim mừng Đảng, mừng Xuân tại Rạp Kim Đồng.

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Hà Nội tổ chức 15 buổi chiếu phim miễn phí từ ngày 2 đến 13/2 phục vụ các tầng lớp nhân dân thủ đô, đặc biệt là nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 1/2 đến 15/2, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội triển lãm ảnh với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân.

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết: tối 7/2 (tức đêm giao thừa), ngành văn hóa Thủ đô tổ chức 4 chương trình nghệ thuật lớn tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, trung tâm quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây và trước cửa Sân vận động Mỹ Đình.

Cũng trong đêm giao thừa, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Hành trình kết nối yêu thương”. Từ ngày 11 đến 13/2 (tức tối mùng 4,5,6 Tết), các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội và Trung ương sẽ tổ chức 60 buổi biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân tại trung tâm 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước