Bảo tàng diệt chủng tại Campuchia

VTV Online-Thứ bảy, ngày 04/01/2014 21:20 GMT+7

Mặc dù đã 35 năm trôi qua, nhưng với người dân Campuchia, những đau thương mà chế độ Khmer đỏ gây ra có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể lành lại.

Là địa điểm được chế độ diệt chủng Pôn Pốt sử dụng làm nhà tù sau khi lên cầm quyền, nhà tù này được đặt tên là S21. Nhà tù S21 nằm ngay tại trung tâm thủ đô Phnôm Pênh trên cơ sở của một ngôi trường trung học. Đây cũng là nơi Pôn Pốt đã giam cầm hơn 17 ngàn người dân vô tội Campuchia và quốc tế. Sau ngày giải phóng, chỉ có 7 người còn sống sót từ nhà tù này.

Dưới đây là ghi nhận của VTV tại Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng hay còn gọi là nhà tù S21 - một chứng tích về tội ác của Pol Pot dưới thời Khmer đỏ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước