Người dân xã Đông Cơ đã phản ánh về nỗi bất an của họ khi phải sống cạnh bãi tập kết nguyên liệu sản xuất gạch men của một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. Người dân cho biết, sau nhiều lần kiến nghị lên xã, doanh nghiệp đã ký bản cam kết thực hiện các quy định đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, không gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Tuy nhiên, tình hình vẫn không được cải thiện.
Tại một hộ dân ở xã Đông Cơ, đại diện gia đình cho biết, quá trình xây dựng tường bao bãi tập kết nguyên liệu sản xuất gạch men đã làm hư hỏng mương thoát nước. Nước thải sinh hoạt không còn đường thoát, ứ đọng cả vũng lớn ở ngay phía sau nhà. Ở một căn nhà bên cạnh, móng nhà xuất hiện vết nứt đút vừa cả ngón tay. Chủ nhà cho rằng, việc nhà bị lún nứt như vậy là do bãi tập kết nguyên liệu sản xuất gạch men phía sau nhà ép xuống đất nền, làm móng nhà bị xô lệch.
Theo phản ánh của nhiều hộ dân trong xã, doanh nghiệp đã ký vào biên bản cam kết rằng khoảng cách từ nhà dân đến bãi tập kết nguyên liệu sản xuất gạch men tối thiểu phải là 20m. Thực tế cho thấy, khoảng cách này có chỗ chỉ hơn 4m.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!