Điều trị tích cực cho cháu bé bị dì ruột đổ xăng đốt

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/02/2020 19:31 GMT+7

(Ảnh trong bài: Dân trí)

VTV.vn - Cháu bé 6 tuổi ở TP Vũng Tàu bị dì ruột đổ xăng đốt đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) điều trị tích cực.

Hiện tại, cháu bé đã qua được giai đoạn đầu sốc bỏng, không sốt, mọi chức năng đều bình thường. Tuy nhiên, theo các bác sỹ, vẫn chưa thể nói trước khả năng và thời gian hồi phục. Ngoài ra, cháu bé còn bị tổn thương nặng ở mắt. 


Điều trị tích cực cho cháu bé bị dì ruột đổ xăng đốt - Ảnh 1.

Trước đó, cháu bị dì ruột là Nguyễn Thị Ngọc Phượng đổ xăng lên người và châm lửa đốt, dẫn đến bỏng 50% độ 2 - 3 ở vùng mặt, ngực, tức là mức độ vô cùng nguy hiểm. Phượng khai vay hộ bố cháu bé 3,9 triệu đồng. Do đến hạn anh này không trả tiền, chủ nợ nhiều lần thúc giục nên Phượng đã mang xăng đến đổ lên người cháu bé để gây sức ép.


Điều trị tích cực cho cháu bé bị dì ruột đổ xăng đốt - Ảnh 2.

Đối tượng gây án đã bị cơ quan công an tạm giữ phục vụ điều tra.


Kẻ đổ xăng đốt mẹ đẻ lĩnh án chung thân Kẻ đổ xăng đốt mẹ đẻ lĩnh án chung thân

VTV.vn- Bị mẹ đẻ mắng không chịu khó làm ăn, Loan mang ấm ức trong lòng. Đến đêm, Loan mua xăng về nhà rồi đổ xăng vào giường ngủ của mẹ châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong sau đó.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước