Phẫu thuật thành công ca thứ 500 chuyển gốc động mạch

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/11/2019 19:34 GMT+7

Bệnh nhi người Lào 8 ngày tuổi là ca bệnh bị chuyển gốc động mạch thứ 500 được phẫu thuật thành công. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa đánh dấu mốc thứ 500 số ca thành công phẫu thuật chuyển gốc động mạch. Đáng chú ý, ca phẫu thuật thứ 500 là một bệnh nhi người Lào.

Bệnh nhi gần 1 tháng tuổi, phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh ngay khi chào đời với dị tật chuyển gốc động mạch. Cháu bé được chuyển sang Việt Nam phẫu thuật khi chưa đẩy 10 ngày tuổi. Ca phẫu thuật cho bé phức tạp gấp nhiều lần những ca phẫu thuật thông thường do động mạch vành của cháu bé có kích thước rất nhỏ, chưa đến 1mm và không nhìn rõ được bằng mắt thường. 20 ngày sau mổ và điều trị, kết quả siêu âm cho thấy tim của trẻ hoạt động giống như người bình thường. Hiện tại bé ăn ngủ tốt, khỏe mạnh và đủ điều kiện xuất viện. 

Bệnh chuyển gốc động mạch là bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp và khá nặng. Nếu không phát hiện kịp, 80 - 90% trẻ sẽ tử vong trong năm đầu, nếu để quá 2 - 3 tháng tuổi sẽ không phẫu thuật được nữa.


Phẫu thuật thành công ca chuyển gốc động mạch thứ 300 Phẫu thuật thành công ca chuyển gốc động mạch thứ 300

VTV.vn - Đây là bệnh tim bẩm sinh rất phức tạp được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương, người bệnh có nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện và phẫu thuật sớm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước