Anh: Cấm sinh viên ngoài EU làm việc trong quá trình học tập

Tuấn Trung (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ ba, ngày 14/07/2015 11:00 GMT+7

Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

VTV.vn - Bộ Nội vụ Anh vừa ban hành nghị định mới cấm sinh viên từ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) được phép làm việc trong thời gian ở Anh.

Theo đó, những sinh viên thuộc diện này cũng sẽ không thể xin gia hạn thị thực khi khóa học của họ kết thúc và sẽ phải rời Anh trước khi xin quay trở lại theo chế độ thị thực để làm việc hoặc tìm kiếm việc làm.

Các quy định mới được cho là nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng thị thực sinh viên để ở lại Anh, tìm việc làm và hưởng phúc lợi xã hội. Theo số liệu của Bộ Nội vụ Anh, hiện ở nước này có khoảng 11.000 du học sinh Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước