French Tech Hub triển khai nhiều dự án đầu tư tại Việt Nam

Phương Anh - Chu Chỉnh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 12/04/2018 11:16 GMT+7

VTV.vn -

Bên cạnh các dự án lớn trong các lĩnh vực thế mạnh như xây dựng, lắp ráp ô tô hay phân phối, nhiều doanh nghiệp Pháp thuộc lĩnh vực công nghệ đã đầu tư tại Việt Nam.

Năm 2016, Chính phủ Pháp đã chính thức công nhận hoạt động của Trung tâm công nghệ mới của Pháp (French Tech Hub) tại Việt Nam. Cộng đồng công nghệ mới của Pháp tại Việt Nam đã và đang có nhiều dự án khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam.

Hiện French Tech Việt là Trung tâm công nghệ mới của Pháp duy nhất được chính thức công nhận tại Đông Nam Á. French Tech Việt sẽ trở thành một nguồn lực để liên kết cả cộng đồng công nghệ Pháp không chỉ ở Việt Nam, mà còn vươn ra các nước Đông Nam Á như Campuchia, Thái Lan.

Nhà đầu tư ngoại chỉ được sở hữu không quá 30 cổ phần tại ngân hàng Việt Nam Nhà đầu tư ngoại chỉ được sở hữu không quá 30 cổ phần tại ngân hàng Việt Nam

VTV.vn - Trả lời câu hỏi từ nhà đầu tư tại Australia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết nhà đầu tư ngoại chỉ được sở hữu tối đa 30% cổ phần tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước