Nhu cầu tìm hiểu tiếng Việt và văn hóa Việt ngày càng tăng cao

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 19/11/2018 09:58 GMT+7

VTV.vn - Khi vị thế của Việt Nam đang ngày càng được khẳng định trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ, nhu cầu tìm hiểu tiếng Việt ngày càng tăng cao.

Điều này đã được khẳng định tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Việt Nam học và tiếng Việt thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là dịp kỷ niệm 62 năm giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài của khoa.

Trong hơn nửa thế kỷ phát triển, đã có 15 cựu sinh viên của Khoa Việt Nam học và tiếng Việt là người nước ngoài đã và đang đảm nhiệm vai trò đại sứ của các nước tại Việt Nam. Tiếng Việt đã trở thành cầu nối quan trọng trong sự nghiệp của họ.

Ông Saadi Salama - Đại sứ Palestine tại Việt Nam - chia sẻ: "Tôi nghĩ một vị đại sứ, một nhà ngoại giao hoặc bất cứ người nước ngoài nào đã biết tiếng Việt thì sự đóng góp của họ trong việc thúc đẩy quan hệ sẽ khả thi hơn nên việc dạy tiếng Việt rất quan trọng để chúng ta có thể đóng góp tích cực cho mối quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia".

Hiện nay, tiếng Việt đã trở thành môn đại cương hoặc môn chuyên ngành tại nhiều trường đại học trên thế giới và ngày càng nhiều người nước ngoài có nhu cầu học tiếng Việt. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành và phát triển của ngôn ngữ quốc gia, góp phần nâng tầm vị thế của tiếng Việt trong hệ thống ngôn ngữ của thế giới.

Làm thế nào để quảng bá hơn nữa tiếng Việt ra thế giới và triển khai ứng dụng công nghệ vào việc dạy và học tiếng Việt như những ngoại ngữ thông dụng hiện nay đang là bài toán đặt ra cho các trường đại học và giáo viên dạy tiếng Việt cả trong và ngoài nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

tiếng Việt

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước