Tận dụng công nghệ để chia sẻ sách tới cộng đồng

Đỗ Trang - Văn Tùy (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 10:46 GMT+7

VTV.vn - Công nghệ đã làm thay đổi rất nhiều điều trong cuộc sống, trong đó có cả việc đọc sách và chia sẻ sách.

Những người ham mê đọc sách giờ đây đã có thể chia sẻ lẫn nhau những cuốn sách mình yêu thích bằng các ứng dụng trên điện thoại hay qua mạng xã hội một cách dễ dàng. Thay vì chỉ nằm một chỗ trên giá, sách đã có thêm đời sống mới và đến được với nhiều độc giả hơn.

Sau hơn 1 năm thành lập, nhóm các bạn trẻ này đã tập hợp được trong tay hơn 8.000 cuốn sách, để sau đó cho nhiều độc giả trên khắp cả nước mượn miễn phí. Chỉ cần vài thao tác đơn giản trên fanpage "Sách chuyền tay" là bạn có thể mượn được những cuốn sách từ tiểu thuyết đến dạy kĩ năng và sách quý. Những người mượn sau đó sẽ trả lại để nhóm bạn tiếp tục đưa đến cho những người khác.

Lê Lan Hương, thành viên dự án "Sách chuyền tay" chia sẻ: "Dự án dựa vào nguồn sách nhàn rỗi của mọi người, đọc một lần nhưng có thể để trên giá nhiều năm. Qua trang fanpage, dự án đã thực sự tác động đến cộng".

Bên cạnh việc tận dụng mạng xã hội, một số bạn trẻ khác lại có ý tưởng tạo ra ứng dụng trên điện thoại di động để chia sẻ sách với nhau. Ứng dụng Give and Take - GAT là một ví dụ, chỉ với 3 bước: tạo tài khoản, chọn sách muốn đọc, liên hệ với chủ sách gần nhất, người dùng đã có thể mượn sách miễn phí ngay lập tức.

Hiện tại, cả ứng dụng điện thoại và website của GAT đã có khoảng 12.000 người sử dụng và 200.000 đầu sách đang được chia sẻ. Nhóm phát triển ứng dụng đang hướng đến mục tiêu mở rộng hơn nữa kho sách chia sẻ trong cộng đồng.

Ý tưởng tận dụng công nghệ để chia sẻ sách đang góp phần làm cho những cuốn sách có đời sống phong phú hơn và kết nối nhiều người với nhau hơn. Các bạn trẻ này cũng hy vọng có thể góp phần thúc đẩy văn hóa đọc tại Việt Nam, để tri thức của nhân loại có thể lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Người Việt trẻ ít đọc sách Người Việt trẻ ít đọc sách

VTV.vn - Người Việt đọc 1 cuốn sách/năm, thấp hơn nhiều so với các quốc gia như Thái Lan (6 cuốn/năm), Singapore (10 cuốn/năm), Malaysia (14 cuốn/năm) và Nhật Bản (20 cuốn/năm).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước