Tình cảm đặc biệt của người dân Chile với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trường Sơn, Tuấn Trung, Phi Hùng (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 08/07/2018 21:50 GMT+7

VTV.vn - Người dân nhiều quốc gia Mỹ Latinh, trong đó có Chile, dành một tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu chuyện về công viên mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Santiago của Chile là một ví dụ về tình cảm đặc biệt đó.

Công viên Hồ Chí Minh được người dân quận Cerro Navia của thủ đô Santiago, Chile xây dựng từ năm 1969 nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó tới nay, công viên luôn được người dân địa phương bảo quản, gìn giữ và trở thành một biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Chile.

Mỗi khi có đoàn Việt Nam tới thăm, người dân địa phương lại tập trung tại Công viên Hồ Chí Minh để chào đón và bày tỏ sự đoàn kết, hữu nghị với người dân Việt Nam và sự ngưỡng mộ với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã tạo cảm hứng cho phòng trào đấu tranh giành độc lập, tự do, giải phóng dân tộc ở các nước Mỹ Latinh. Họ say sưa hát những bài hát ca ngợi hòa bình, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong chuyến thăm và dâng hoa tại Công viên Hồ Chí Minh của Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Vương Đình Huệ, chính quyền quận Cerro Navia đã thông báo kế hoạch nâng cấp và mở rộng Công viên Hồ Chí Minh.

Theo công bố tại buổi lễ, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile và một số doanh nghiệp Việt Nam sẽ phối hợp và hỗ trợ chính quyền địa phương quận Cerro Navia thực hiện kế hoạch nâng cấp và mở rộng công viên mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước