Từ "Retro" được dùng cho nhiều loại hình nghệ thuật như hội họa hay âm nhạc và thời trang nhưng đó chỉ là một nhánh nhỏ của từ đó. Thuật ngữ này xuất hiện lần đầu vào khoảng những năm 60-70 của thế kỷ trước và chúng bắt nguồn từ tiếng Latinh, có nghĩa là "trong quá khứ".
Ban đầu Retro là từ dùng để chỉ những kiểu thiết kế, họa tiết, vật liệu được ưa dùng trong quá khứ. Ý nghĩa của Retro dần dần biến đổi qua thời gian và cho đến nay, nó thường được biết đến nhiều hơn với nét nghĩa là "những điều mới mẻ với cách biểu hiện cũ kĩ". Nói cách khác, Retro không chỉ là những thứ thuộc về quá khứ đơn thuần. Hiện giờ, nó là sự kết hợp hài hòa của quá khứ và hiện tại. Chính vì điều đó, Retro đã gắn kết điều mới lạ và điều cũ kĩ lại với nhau.
Cho đến giờ thời trang Retro vẫn thịnh hành đối với giới trẻ, họ ưa chuộng phong cách này vì chúng được pha trộn giữa hiện tại và quá khứ. Retro còn xuất hiện rất nhiều trong những bộ phim Việt Nam như: Cô Ba Sài Gòn, Tháng năm rực rỡ … và những MV ca nhạc đình đám như: Bao giờ lấy chồng?, Vì em quá yêu anh, Gửi anh xa nhớ…
Cùng trò chuyện với chủ đề này là họa sỹ Phạm Thanh Hương, ca sỹ Minh Thu, nghệ sỹ guitar Thiện bass. Họ sẽ chia sẻ những gì về Retro và điều gì khiến họ nhớ tới kỷ niệm xưa.
Cùng Cuộc hẹn 10h tìm hiểu xung quanh chủ đề này ngay bây giờ nhé!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!