Hà Tĩnh là một trong những địa phương của miền Trung hàng năm phải gánh chịu hậu quả nặng nề do mưa bão gây ra. Hiện địa phương này có tổng cộng 350 hồ đập lớn nhỏ, tuy nhiên các hồ đập do đầu tư lâu năm, phần lớn đã bị xuống cấp nặng nề. Trong số này, hồ chứa nước đập Trạng thuộc địa bàn xã Hương Thủy, huyện Hương Khê được đầu tư đầu năm 2001, sau gần 20 năm hoạt động thì nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Nguy cơ vỡ hồ chứa nước là rất lớn nếu không được đầu tư sửa chữa.
Tại vị trí đập chính của hồ chứa nước đập Trạng, nước đã thấm qua chân đập với lưu lượng 2 lít/s... Với lưu lượng nước lớn như thế này thì hàng năm đã lấy đi một phần lớn đất tại thân đập. Theo cơ quan thủy lợi Nam Hà Tĩnh - cơ quan quản lý vận hành đập Trạng, tình trạng này diễn ra suốt nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có kinh phí sửa chữa. Còn tại phần đập tràn, nước cũng đã rò rỉ qua phần thân đập, nếu có bão lớn thì phần thân đập rất khó để ngăn nước lũ chảy về hạ du. Không chỉ riêng hồ chứa nước đập Trạng mà hồ chứa nước đập Làng thuộc huyện Hương Khê cũng bị xuống cấp nghiêm trọng. Các đợt bão đã khiến khu vực đập tràn bị nước cuốn trôi, gây chia cắt khu dân cư mỗi khi mưa lớn.
Ngoài những hồ chứa nước lớn như Kẻ Gỗ, sông Rác hay Khe Hao.. vừa được đầu tư nâng cấp, thì phần lớn các hồ chứa nước có dung tích từ 2-5 triệu khối đã được đầu tư cách đây 30-40 năm bị hư hỏng, xuống cấp, một số hồ chỉ đắp bằng đất nên rất nguy hiểm. Mặc dù tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực khắc phục sữa chữa tạm thời một số công trình, tuy nhiên do số lượng hồ đập xuống cấp khá nhiều, kinh phí lại hạn hẹp nên công tác này hiện gặp nhiều khó khăn.