TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bất cập trong bán gỗ thanh lý chậm

Huy Kha, Lê Huy (VTV8)Cập nhật 14:50 ngày 07/09/2018

VTV.vn - Do nhiều vướng mắc trong quá trình bán gỗ thanh lý ở các huyện miền núi Quảng Nam, nên đã làm kéo dài thời gian lưu giữ gỗ tại các bãi tập kết tạm.

Không được bảo quản, lại phơi nắng, phơi mưa trong một thời gian dài nên hàng trăm mét khối gỗ đã bị hư hỏng nặng. Thực trạng này đã làm cho nhà nước mất đi một nguồn kinh phí khá lớn.

Hiện trong bãi tập kết gỗ tạm ở xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam này có trên 140 mét khối gỗ các loại…Nằm phơi nắng phơi mưa tính đến nay đã hơn 2 năm, nên giờ đây những súc gỗ này đã bị  mục nát, hư hỏng hoàn toàn. Kể cả những loại gỗ có sức chống chịu cao như: Dổi, Chò Nâu, Sơn cũng bị xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân là do quá trình lập hồ sơ bán gỗ thành lý này gặp quá nhiều vướng mắc. Lúc thì giao cho Nhà máy thủy điện Đắk My 3 trực tiếp bán thanh lý, khi thì chuyển cho địa phương, rồi lại giao cho Ban đấu giá của tỉnh Quảng Nam xử lý.

Nếu như 2 năm trước, 140 mét khối gỗ này được bán với giá từ 140 - 150 triệu đồng, thì giờ đây do xuống cấp nên chỉ còn bán được với giá từ 30 -40 triệu đồng. Như vậy thất thoát tiền của nhà nước cả 100 triều đồng.

Hiện nay ở các huyện miền núi Quảng Nam, bán gỗ thanh lý không chỉ rắc rối đối với gỗ tận thu từ các công trình, mà vướng mắc còn liên quan đến cả trăm mét khối gỗ thu được từ các vụ án. Nhiều lô gỗ đã bị phơi nắng phơi mưa từ nhiều năm qua, bán đấu giá cũng chẳng ai mua. Có quá nhiều bất cấp trong bán gỗ thanh lý, trong khi đó lại không cấp kinh phí để bảo quản, nên một lượng lớn gỗ có giá trị đang dần trở thành vật bỏ đi, gây lãng phí lớn tiền của, tài nguyên.