TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bất cập trong đầu tư phát triển giao thông ven biển Quảng Nam

Công Dũng, Lê HuyCập nhật 16:48 ngày 23/04/2022

VTV.vn - Mặc dù Quảng Nam đã đầu tư xây dựng được một số tuyến đường chính ven biển nhưng còn khá nhiều tuyến đường do tỉnh, huyện quản lý vẫn chưa được đầu tư đồng bộ.

Tỉnh Quảng Nam hiện đang hoàn thiện hệ thống đường giao thông ven biển trở thành tuyến giao thông huyết mạch của vùng đông, tạo nên hành lang giao thông liên vùng, phục vụ phát triển các ngành du lịch, dịch vụ trong tương lai. Tuy nhiên, do điều kiện kinh phí của tỉnh và các địa phương có hạn nên nhiều tuyến giao thông chưa được đầu tư kết nối, việc phát triển hệ thống giao thông ven biển còn nhiều bất cập.

Hiện nay, hầu hết các tuyến giao thông liên xã, liên huyện của các địa phương ven biển Quảng Nam xuống cấp vẫn chưa được đầu tư xây dựng mới; nhất là các xã vùng đông huyện Thăng Bình và một số tuyến khớp nối khu vực.

Ngoài 2 dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương là dự án hoàn thiện đường 129 và đường nối với các Quốc lộ 14H, QL1A; năm nay Quảng Nam cũng đang hỗ trợ đầu tư nhiều tuyến giao thông do tỉnh, huyện quản lý, đồng thời kiến nghị tỉnh, Trung ương tiếp tục hỗ trợ để hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực này.

Từ nay đến 2025, Quảng Nam cần khoảng trên 2.400 tỷ đồng để đầu tư giao thông kết nối khu vực và phát triển hệ thống giao thông nông thôn ven biển của tỉnh. Việc đầu tư hệ thống giao thông ven biển, khớp nối hạ tầng là nhiệm vụ quan trọng nhằm từng bước ổn định và cải thiện đời sống và sản xuất của người dân trong khu vực, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.