TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: "Phải đoàn kết, đồng thuận"

Văn Đức, Trần Thành (VTV8)Cập nhật 22:30 ngày 05/12/2017

VTV.vn - Hôm nay (5/12), kỳ họp thứ 6 HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX đã chính thức khai mạc. Nhiều quyết sách mới mang tính định hướng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri.

Đây là lần đầu tiên Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng họp mà không có chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, do ông Nguyễn Xuân Anh vừa bị miễn nhiệm cách đây vài tuần. Tuy nhiên trong phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa với tư cách là khách mời đã khẳng định: Phải đoàn kết, đồng thuận, lấy hiệu quả công việc làm thước đo cho nỗ lực cống hiến.  

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng đã rất thành công khi là thành phố diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC. Có được thành công này là nhờ sự đồng lòng của người dân cũng như nỗ lực rất đáng ghi nhận của cả bộ máy chính quyền thành phố. Đây sẽ là động lực để thành phố vượt qua những khó khăn về công tác nhân sự thời gian qua, tạo tiền đề cho sự phát triển của năm 2018.

Theo dõi kỳ họp, nhiều cử tri thành phố ghi nhận những nỗ lực của thành phố. Mặc dù rất khó khăn song Đà Nẵng vẫn đảm bảo được con số tăng trưởng khá với trên 9%; đời sống nhiều mặt của người dân tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội đảm bảo. Tuy nhiên, cử tri cũng tỏ ra sốt ruột trước sự chững lại của thành phố, không muốn nói là thua kém các tỉnh khác trong khu vực miền Trung. Một số vấn đề nóng chưa được giải quyết thấu đáo hợp lòng dân, điển hình nhất là vụ việc quy hoạch du lịch trên bán đảo Sơn Trà.

Trên tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, kỳ họp lần này tiếp tục kêu gọi sự nhất trí, đồng thuận cao trong các đại biểu hội đồng nhân dân thành phố và cử tri; ổn định tư tưởng sau những sự việc đáng buồn trong công tác cán bộ mà Trung ương vừa xử lý; cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn, hiến kế xây dựng Đà Nẵng thực sự  trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội của miền Trung và Tây Nguyên.

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.