TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bình Định tập trung đầu tư hạ tầng khu vực miền núi

Tài Toàn - Quang TuyếnCập nhật 07:34 ngày 26/09/2019

VTV.vn - Thời gian qua tỉnh Bình Định đã quan tâm quy hoạch và tranh thủ các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó ưu tiên cho các huyện miền núi.

Bằng nhiều chương trình, dự án, Trung ương và địa phương, trong 5 năm qua tỉnh Bình Định đã quan tâm đầu tư xây dựng vùng dân tộc thiểu số trên 700 công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân với tổng số vốn trên 2.000 tỷ đồng. Trong đó có 200 công trình giao thông, 120 công trình thủy lợi, 100 công trình trường học, 40 công trình y tế, 20 công trình điện, 60 công trình nước sinh hoạt, 80 nhà sinh hoạt cộng đồng... Đến nay, các xã đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản đã giải quyết các công trình hạ tầng thiết yếu.

Cùng với việc tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các dự án hỗ trợ phát triển. Thêm những công trình hoàn thành, niềm vui, phấn khởi của bà con đồng bào dân tộc lại được nhân lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.