Tại 8 hố được đào với diện tích khoảng 200 m2, đoàn khai quật đã phát hiện 8 lò nung gốm kiểu lò ống, với khoảng 30.000 di vật. Trong số đó, có gần 16.300 di vật đồ gốm Việt Nam như gốm men trắng, men nâu và gốm hoa lam; 27 di vật gốm Trung Quốc, còn lại là các mảnh vỡ.
Di chỉ Gò Cây Me, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn (Bình Định) là một trong 6 trung tâm sản xuất đồ gốm của người Chăm ngày xưa dọc bên bờ sông Kôn. Cũng theo Viện nghiên cứu Kinh Thành, gốm cổ Bình Định đã được tìm thấy tại nhiều quốc gia trên thế giới, từ các nước khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Philippines...