Quyết định trên nhằm góp phần giúp ngư dân có thêm điều kiện vươn khơi bám biển cũng như thực hiện tốt các quy định về khai thác thủy hải sản.
Việc lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá (gọi tắt là thiết bị VMS) đối với phương tiện có chiều dài từ 15m trở lên còn được coi là một trong những giải pháp quan trọng để xóa thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) đối với mặt hàng thủy sản Việt Nam.
Được biết, tỉnh Bình Thuận hiện có hơn 1.900 tàu cá chiều dài từ 15m trở lên thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đến nay, đã có 1.860 tàu lắp đặt xong, đạt tỷ lệ 95,4%. Tuy nhiên, khi triển khai, ngư dân gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân do trong thời gian qua việc khai thác hải sản hiệu quả không cao vì nguồn lợi suy giảm cùng với ảnh hưởng của dịch bệnh khiến giá hải sản không ổn định. Bên cạnh đó, để lắp đặt thiết bị này ngoài tiền mua thiết bị từ 18 đến 25 triệu đồng/máy, ngư dân còn phải trả phí thuê bao hàng tháng từ 340.000 đến 385.000 đồng/máy tùy thuộc loại thiết bị.
Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ chi phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh với số tiền 10 triệu đồng mỗi tàu sẽ góp phần giúp ngư dân yên tâm bám biển, thể hiện tình yêu với biển đảo quê hương và giữ vừng chủ quyền trên vùng biển của Tổ quốc.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!