TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

“Bom hạt giống” - phương pháp mới tái sinh vùng rừng khô hạn nhất Việt Nam

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 10:29 ngày 19/02/2019

VTV.vn - Những trái "bom hạt giống" rất tiện để mang đi rừng. Nếu gặp nước, chúng sẽ đâm chồi, nếu trời chưa có mưa, hạt giống vẫn được bảo quản hơn so với để trơ trụi bên ngoài.

Đất sét, thêm một ít phân bón, nước được cho vào... và bắt đầu nhào nặn. Công việc này của các kỹ sư lâm nghiệp tại Vườn Quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận khiến bất cứ ai cũng thấy lạ lẫm. Tựa như đang làm những chiếc bánh và nhân của chiếc bánh, chính là những hạt giống cây rừng. Hạt giống nằm ở giữa, đất sét bao bọc xung quanh.

"Bom hạt giống" được Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa thực hiện từ tháng 10/2018, vừa làm vừa đánh giá hiệu quả. 1.500 trái bom hạt giống đã được làm ra và ném xuống các khu vực cần phủ xanh. Những trái bom hạt giống, dự kiến cũng sẽ được gởi đến du khách tham quan Vườn Quốc gia Núi Chúa. Du khách có thể tự tay ném những trái bom hạt giống như là cách để chung tay tái sinh vốn rừng tại vùng đất khô hạn nhất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!