TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cảnh giác những bệnh thường gặp mùa lễ hội

Nguyễn Hồng (VTV8)Cập nhật 14:59 ngày 20/02/2019

Hình minh họa.

VTV.vn - Trong những ngày lễ hội, mọi người cần cảnh giác và phòng tránh để không gặp phải một số "trục trặc" về sức khỏe, điển hình là bệnh ở đường tiêu hóa và 1 số bệnh lý khác.

Một số bệnh hay gặp xuất hiện tại mùa lễ hội:

- Tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm là bệnh thường gặp nhất nhưng cũng dễ phòng tránh nếu hạn chế sử dụng dịch vụ bán rong tại lễ hội. Nếu bắt buộc phải lựa chọn dịch vụ ăn uống tại lễ hội, tốt nhất bạn nên tránh các quán hàng rong, quán vỉa hè.

- Chấn thương có thể xảy ra khi chen lấn, xô đẩy khi xem hội, lễ chùa… Đối với những trường hợp người mắc bệnh mãn tính như hen phế quản, bệnh tim mạch khi tham dự lễ hội đông người và khói hương nghi ngút sẽ dễ khởi phát bệnh, dẫn đến ngất xỉu. Những chấn thương không mong muốn hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu mỗi người cẩn thận và có ý thức nhường nhịn nhau.

- Dị ứng, cảm cúm là những bệnh lý có thể xuất hiện tại mùa lễ hội. Cần hạn chế giao tiếp người mắc cúm, người bệnh cúm cần đeo khẩu trang y tế, tránh đến chỗ đông người; hạn chế giao tiếp để không lây lan bệnh cho người khác.

- Đối với những người mắc bệnh mãn tính như đái tháo đường, hen phế quản, viêm khớp… thì nên cân nhắc và chuẩn bị kỹ lưỡng trước chuyến đi để tránh những trục trặc có thể xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.