TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Chấp nhận rủi ro, nông dân bán hoa theo phương thức ký gởi

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 21:22 ngày 19/08/2018

VTV.vn - Vốn liếng, công sức đều dồn hết cho vụ hoa, nhưng đến lúc thu hoạch thì nông dân lại phải ký gởi cho các đầu mối để bán ra thị trường mà lại không hề biết về giá cả.

Sản lượng hoa hơn 2 tỷ cành mỗi năm ở vùng trồng hoa Đà Lạt, ngoại trừ 10% xuất khẩu thì còn lại được tiêu thụ ở thị trường trong nước theo dạng thức bán hoa ký gởi. Nông dân biết có nhiều rủi ro nhưng vẫn phải chấp nhận kiểu bán hoa ký gởi, chấp nhận giao cho các đầu mối toàn bộ sản lượng hoa mà họ phải bỏ cả vốn liếng lẫn công sức mới có được. 

Sẽ không còn kiểu bán hoa ký gởi nếu ngay tại vùng trồng hoa Đà Lạt có được chợ giao dịch để nông dân và các vựa thu mua hoa công khai chất lượng hoa cũng như  minh bạch giá cả. Ý tưởng này đã được đưa ra từ nhiều năm trước, nhưng, đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Vào lúc này, trong mùa Vu Lan, thị trường hoa cắt cành ở Đà Lạt trở nên sôi động. Nhưng, có sôi động mấy thì những nhà vườn vẫn phải chấp nhận kiểu bán hoa mà họ không thể biết số tiền bán hoa được nhiều hay ít. Phải chờ thêm vài ngày nữa, khi các đầu mối ký gởi bán hết hoa, nông dân mới biết được giá cả. Mà lúc đó, giá cao hay thấp thì chuyện cũng đã rồi. 

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.