TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

"Chứng chỉ xanh COVID" trong cuộc sống hàng ngày ở Châu Âu

Hồng Quang, Đoàn HàCập nhật 21:09 ngày 28/09/2021

VTV.vn - Nhiều nước Châu Âu vẫn tiếp tục áp dụng "Chứng chỉ xanh COVID" đối với các sự kiện hay dịch vụ trong nước. Người đã tiêm chủng đầy đủ có thể di chuyển tự do.

Nhiều nước Châu Âu bắt buộc những người làm việc ngành dịch vụ, dạy học và y tế phải có "Chứng chỉ xanh COVID" thì mới được đến chỗ làm... Khi mới có vaccine, "Chứng chỉ xanh COVID" đã là công cụ giúp các nước Châu Âu mở cửa dần các ngành dịch vụ, khôi phục hoạt động kinh tế. Nay vaccine đã dồi dào, thì "Chứng chỉ xanh COVID" là công cụ ép những người không muốn tiêm cũng phải đi tiêm. Vì không có chứng chỉ COVID sẽ tốn kém và bất tiện rất nhiều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.