TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

COVID-19: Thường trực Chính Phủ họp trực tuyến +Thêm 1 ca mắc COVID-19 mới

Hoài Tâm ( VTV8)Cập nhật 10:43 ngày 16/02/2021

VTV.vn - Sau khi tình hình dịch Covid-19 ở Hải Dương và Hà Nội có thêm diễn biến phức tạp, chiều 15/01, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ.

Cuộc họp với lãnh đạo của 26 tỉnh, thành để đẩy mạnh thêm một bước nữa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở một số địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, sau hơn nửa tháng, 12 trong 13 tỉnh, thành trừ Hải Dương, dịch Covid-19 đang có xu hướng giảm. Nếu cuối tháng 1 đầu tháng 2, mỗi ngày ghi nhận trung bình 15 người mắc mới, thì 4 ngày Tết, chỉ còn ghi nhận từ 1 đến 2 người. Như vậy là sau 22 ngày bùng phát đợt 3, cả nước đã có 642 người mắc Covid-19 mới được ghi nhận, chiếm gần một nửa tổng số người mắc Covid-19 trong cộng đồng suốt 1 năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại yêu cầu tiên quyết đối với Bộ Y tế, đó là cuối tháng này, Việt Nam phải có vắc xin để tiêm phòng cho các lực lượng phòng chống dịch và người dân.

Hiện, Bộ Y tế đã làm xong thủ tục để tiếp nhận hơn 4,8 triệu liều vắc xin viện trợ từ Cơ chế Tiếp cận Toàn cầu vắc-xin phòng COVID-19 gọi tắt là COVAX. Bộ cũng đã hoàn thành thủ tục để nhập khẩu 117 nghìn liều khác.

Nếu có các chuyến bay, cuối tháng này những liều vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên sẽ về đến Việt Nam. Dự kiến sẽ có khoảng 5 triệu người, trong đó có những người trên tuyến đầu chống dịch sẽ được tiêm mũi đầu tiên và 3 tháng sau Việt Nam sẽ có thêm 5 triệu liều nữa để tiêm nhắc lại mũi thứ 2.

   +Thêm 1 ca mắc COVID-19 mới:

Hiện tình hình dịch bệnh tại Hải Dương vẫn còn phức tạp có khả năng còn kéo dài, vì đã có 11 trong 12 huyện ghi nhận có người mắc bệnh. Còn ở Hà Nội, tình hình đang phức tạp hơn sau khi 1 người nước ngoài tử vong có Sars-CoV-2 trong mẫu xét nghiệm.

Cụ thể ca mắc mới là chuyên gia quốc tịch Nhật Bản của công ty TNHH Mitsui Việt Nam, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 17/1 và được cách ly tập trung tại TP. Hồ Chí Minh.

Sau 2 lần xét nghiệm âm tính, ngày 1/02, bệnh nhân bay ra Hà Nội, trú tại 1 khách sạn tại quận Tây Hồ. Từ 1-13/2, bệnh nhân đi lại làm việc giữa khách sạn và công ty.

Chiều tối 13/2, bệnh nhân được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm là dương tính với virus Sars-CoV-2. Nguyên nhân tử vong đang được điều tra làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.