TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Cuộc sống của lao động Hà Tĩnh ở Dubai

Trần Long (Đài PTTH Hà Tĩnh)Cập nhật 08:30 ngày 09/10/2017

VTV.vn - Thống kê từ các Công ty môi giới xuất khẩu lao động, tại Các Tiểu vương quốc Ả-Rập Thống nhất hiện đang có gần 1000 lao động Hà Tĩnh làm việc.

Phần lớn trong số 1000 lao động Hà Tĩnh làm việc tại Các Tiểu vương quốc Ả-Rập Thống nhất là lao động phổ thông. Để có thể thích ứng và chắt chiu từng đồng tiền gửi về gia đình, họ đã phải vượt lên sự khắc nghiệt của điều kiện sống, điều kiện làm việc và thậm chí là cả những cám dỗ trên vùng đất lạ. Họ mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau nhưng phổ biển nhất vẫn là nghề xây dựng, nhân viên cửa hàng.

Đối với công nhân xây dựng, nghề này chưa bao giờ hết việc trên mảnh đất ngổn ngang những công trường ở xứ Trung Đông. Thu nhập mỗi tháng trên dưới 10 triệu đồng, không gồm chi phí ăn ở, được xem là khoản thu nhập ổn định. Nếu biết tích góp mỗi năm một người cũng có thể gửi về gia đình khoảng 100 triệu đồng.

Khó khăn là một thực tế nhưng sự chịu khó và khả năng vượt khó thì không phải ai cũng giống ai. Khá nhiều người Việt, trong đó có cả những người Hà Tĩnh đã lâm vào cảnh nợ nần vì cờ bạc hoặc bị trục xuất vì tham gia vào các hoạt động gây rối.

Dubai là vương quốc giàu có sang trọng hàng đầu ở xứ Trung Đông. Đây cũng là vùng đất sôi động với nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, cần đến một số lượng lớn nguồn nhân lực đến từ các nước. Trong số đó có khá nhiều lao động phổ thông Việt Nam với một bộ phận không nhỏ là người Hà Tĩnh. Phía sau sự xa hoa của người dân bản địa và giới thương gia, họ đang phải vật lộn để mưu sinh, đang phải vượt lên sự khắc nghiệt của điều kiện sống, điều kiện làm việc và thậm chí là cả những cám dỗ trên vùng đất lạ.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).