TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng áp dụng nuôi thủy sản sinh học thân thiện với môi trường

Minh Tây, Quang Hưng (VTV8)Cập nhật 17:32 ngày 05/12/2018

VTV.vn - Sau một thời gian áp dụng, mô hình "Nuôi thuỷ sản sinh học thân thiện với môi trường" không những mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn mang lại sản phẩm sạch cho bà con.

Không sử dụng thuốc kháng sinh mà dùng các chế phẩm sinh học. Đó là đặc điểm nổi bật của mô hình "Nuôi thuỷ sản sinh học thân thiện với môi trường". Mô hình này do Trung tâm Khuyến ngư, nông, lâm thành phố Đà Nẵng nghiên cứu và áp dụng thí điểm cho hơn 10 hộ dân tại hai xã Hoà Phong và Hoà Khương, huyện Hoà Vang.

Những hộ tham gia mô hình sẽ được cung cấp 100% nguồn giống, và hỗ trợ thức ăn, chế phẩm sinh học, cũng như kỹ thuật nuôi. Theo mô hình này, bà con sẽ áp dụng phương pháp nuôi xen ghép giữa các loại cá có tập tính và tầng sống khác nhau như cá diêu hồng, cá basa, cá trôi, cá mè, cá chép. Điều này không chỉ góp phần tận dụng diện tích ao nuôi, giảm hệ số thức ăn, góp phần tăng năng suất mà còn làm trong sạch nguồn nước.

Trước áp lực diện tích mặt nước phục vụ nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt giảm dần qua các năm, việc tăng giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị ao nuôi, đa dạng hoá đối tượng nuôi… chính là hướng đi phù hợp. Chính vì vậy, ý nghĩa của mô hình "Nuôi thuỷ sản sinh học thân thiện với môi trường" càng lớn, không những mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con, mà còn mang lại sản phẩm sạch cho người tiêu dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!