TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng chuyển nhà đất công sản thành công trình công cộng

Đỗ Vinh, Đình HiệpCập nhật 20:42 ngày 28/03/2023

VTV.vn - UBND thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định chuyển giao 10 cơ sở nhà, đất công sản cho UBND các quận, huyện quản lý sử dụng với tổng diện tích đất hơn 7.100m2 .

Theo đó, 10 cơ sở nhà, đất này sau khi chuyển giao sẽ được sử dụng để làm trụ sở làm việc cho các đơn vị trực thuộc, sử dụng vào mục đích là công trình sinh hoạt cộng đồng. Trong số 10 cơ sở nhà, đất UBND quận Hải Châu được chuyển giao quản lý, sử dụng 5 cơ sở với tổng diện tích đất hơn 4.000m2 .

Tại quận Liên Chiểu, UBND thành phố Đà Nẵng cũng chuyển giao 2 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất hơn 510 m2 tại các tuyến đường trung tâm quận để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho khu dân cư Xuân Thiều 1, Khu dân cư Hòa Mỹ. Ngoài ta, thành phố Đà Nẵng cũng giao hàng ngàn mét vuông đất vàng cho UBND quận Ngũ Hành Sơn, quận Cẩm Lệ để xây dựng các công trình công cộng khác.

Cũng trong dịp này, thành phố Đà Nẵng sẽ thu hồi 44 nhà đất dôi dư sau sắp xếp của các cơ quan, đơn vị để giao cho Trung tâm quản lý và khai thác nhà quản lý, thực hiện tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá. Trong đó, tổng diện tích đất là hơn 30 ngàn mét vuông, tổng diện tích nhà là hơn 14 ngàn mét vuông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).