TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Thanh Nga, Đình Hiệp (VTV8)Cập nhật 14:00 ngày 19/10/2017

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Luật Quốc phòng sửa đổi

VTV.vn - Sáng nay (19/10), Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật quốc phòng sửa đổi, chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới.

Luật Quốc phòng được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 1/1/2006. Sau hơn 10 năm thực hiện đã được các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên cả nước tổ chức triển khai thi hành và đạt được một số kết quả quan trọng, bước đầu đáp ứng được nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng bộc lộ một số hạn chế vướng mắc cần điều chỉnh để phù hợp với một số quy định mới của Hiến pháp và tình hình đất nước trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Luật Quốc phòng sửa đổi như nguyên tắc hoạt động quốc phòng; đối ngoại quốc phòng; quy định về tuyên bố, công bố, bãi bỏ tình trạng chiến tranh; thiết quân luật; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng.

Một số đại biểu cũng đã đề nghị cần bổ sung trong luật việc giải thích từ ngữ, quy định về chính sách quốc phòng, bảo đảm quốc phòng. Trong đó, đáng chú ý những khái niệm mới trong lĩnh vực mới như khái niệm tác chiến và chủ quyền quốc gia trong không gian mạng; đồng thời kiến nghị, để bảo đảm quy định của Luật Quốc phòng (sửa đổi) sớm đi vào cuộc sống, cần rà soát để tổng hợp các quy định về quốc phòng ở các văn bản khác vào luật này để tránh chồng chéo.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.