TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng tăng cường xử lý phương tiện dừng, đỗ sai quy định

TTXVNCập nhật 05:55 ngày 14/06/2018

VTV.vn - UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức tăng cường nhắc nhở, xử lý phương tiện dừng, đỗ sai quy định.

Trước tình hình phương tiện giao thông dừng, đỗ không đúng quy định, quay đầu xe tùy tiện tại các khu vực cấm quay đầu xe, gây ùn tắc giao thông và nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là trên các tuyến đường trung tâm, các tuyến đường có đông khách du lịch, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức tăng cường nhắc nhở, xử lý phương tiện dừng, đỗ sai quy định.

Theo đó, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an quận, huyện tăng cường lực lượng hướng dẫn giao thông nhất là vào giờ cao điểm; xử lý nghiêm tình trạng phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định, đặc biệt là trên các tuyến đường 2 tháng 9, Nguyễn Sơn Trà, Tiểu La, Nguyễn Văn Linh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa...

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định trên các tuyến đường, khu vực nút giao, các tuyến đường quy định cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ trên địa bàn thành phố. Ban An toàn giao thông quận, huyện phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến mội người dân, nhất là việc dừng, đỗ xe đúng quy định, không chạy quá tốc độ, đã uống rượu, bia không lái xe, chú ý quan sát khi qua đường...

Liên quan đến hoạt động vận tải hành khách, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu Công an thành phố phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và UBND quận Liên Chiểu có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng "xe dù", xe chạy chậm đón, trả khách trước khu vực Bến xe Trung tâm (trước bến xe và đường Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng), nhất là tuyến Đà Nẵng - Huế - Đông Hà - Đồng Hới; làm rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc để xảy ra "xe dù", xe chạy chậm đón, trả khách và báo cáo kết quả về UBND thành phố. Sau thời gian 3 tháng (tính từ cuối tháng 5/2018), nếu tình trạng "xe dù" không được xử lý dứt điểm, lãnh đạo các ngành, địa phương có liên quan phải xử lý nghiêm lãnh đạo chỉ huy các đơn vị trực thuộc ngành của mình, trực tiếp làm công tác xử lý "xe dù", xe chạy chậm đón trả khách sai quy định.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.