TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng: Tập trung giải quyết thấu đáo những kiến nghị của cử tri

TTXVNCập nhật 18:45 ngày 15/05/2018

VTV.vn - Ngày 15/5, Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng tổ chức Chương trình "HĐND với cử tri lần thứ 3" dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Phụ trách HĐND TP. Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung.

Tại chương trình, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã thông báo đến cử tri kết quả thực hiện các nội dung kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các chương trình trước đây và tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại chương trình.

Các cử tri thành phố đã nêu một số ý kiến liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư do nhà máy tại Khu Công nghiệp Liên Chiểu, bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu) gây ra. Hiện nay, công tác giải tỏa, đền bù và tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, đặc biệt là 4 dự án chậm triển khai tại địa bàn quận Cẩm Lệ (gồm: Dự án các hộ bị ảnh hưởng Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Hòa Cầm; Dự án Xử lý ngập úng khu vực tổ 17, 18, 19 Bình Hòa, Khuê Trung; Dự án Khu liên hợp thể thao Hòa Xuân; Dự án Khu vực đất dự trữ ven sông phía Bắc khu E - khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ) khiến đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Việc chậm tiến độ đối với Dự án kênh thoát lũ Hòa Liên (huyện Hòa Vang) cũng như những bất cập trong công tác khớp nối hạ tầng trên địa bàn xã đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, nhất là khi mùa mưa lũ sắp đến...

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã tiếp thu các ý kiến góp ý của cử tri và cam kết những vấn đề mà các cử tri quan tâm, UBND thành phố sẽ giao các đơn vị, sở, ngành nghiên cứu giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Đối với việc ô nhiễm môi trường tại quận Liên Chiểu, ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng, do bất cập về việc quy hoạch tại Khu công nghiệp Liên Chiểu dẫn đến cự ly giữa các nhà máy chưa đảm bảo, ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các nhà máy chưa nghiêm túc. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành chức năng xử lý nghiêm các nhà máy vi phạm về bảo vệ môi trường. Về lâu dài, UBND thành phố đã chỉ đạo, rà soát quy hoạch điều chỉnh những khu đất chưa bố trí, ưu tiên trồng cây xanh; quản lý nghiêm không bố trí các nhà máy tương tự tại khu vực này.

Về các dự án chậm tiến độ, người đứng đầu UBND thành phố Đà Nẵng cho biết trên cơ sở rà soát, hiện trên địa bàn thành phố còn 238 dự án đang chậm tiến độ; đồng thời yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát để đảm bảo tiến độ các dự án; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các dự án sai phạm; lắng nghe, giải quyết thỏa đáng những bức xúc của người dân trong khu vực dự án.

Kết luận chương trình, Phó Chủ tịch Phụ trách HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của UBND thành phố và các ngành, địa phương trong thực hiện các thông báo kết luận, cũng như giải đáp thấu đáo những vấn đề mà cử tri kiến nghị. Ông Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND thành phố, các ngành, địa phương tập trung  rà soát quỹ đất trong các khu công nghiệp để bố trí đất hợp lý cho các doanh nghiệp; các Tổ đại biểu HĐND thành phố tăng cường trách nhiệm, phối hợp thường xuyên trong giám sát và giải quyết các kiến nghị của cử tri theo thủ tục từng địa bàn phụ trách. Chủ tịch HĐND các quận, huyện lắng nghe, phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; trực tiếp và thường xuyên giám sát phản ánh các vấn đề vượt thẩm quyền hoặc liên quan đến lĩnh vực khác. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận và đồng bào, cử tri thường xuyên theo dõi kịp thời phản ánh, góp ý để HĐND thành phố thực hiện tốt chức năng giám sát, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.