TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng với những chính sách nhân văn cho người có công

Diệu Quỳnh - Văn Phát (VTV8)Cập nhật 20:11 ngày 22/07/2020

VTV.vn - Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong việc ban hành và thực hiện hàng loạt chính sách đặc thù, nhằm nâng cao chất lượng sống cho người có công trên địa bàn thành phố.

Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thành phố Đà Nẵng còn là địa phương đi đầu trong việc ban hành và thực hiện hàng loạt chính sách đặc thù, nhằm nâng cao chất lượng sống cho người có công trên địa bàn.

Đến nay, hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành 6 nghị quyết liên quan đến chăm lo đời sống người có công, với tổng kinh phí thực hiện trên 110 tỷ đồng. Trong đó có nhiều chủ trương như: trợ cấp khó khăn đột xuất và thường xuyên cho 1.500 đối tượng chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người có công thuộc diện hộ nghèo với mức từ 1.000.000 triệu đến 1.500.000 đồng/người/tháng, hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cửa cho 1.600 gia đình chính sách với mức hỗ trợ luôn cao hơn chuẩn quy định của trung ương. Với những chủ trương thiết thực, kịp thời, thành phố đã tạo đòn bẩy để cải thiện mức sống cho hàng ngàn người có công, qua đó thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của một chính quyền nhân văn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.