TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Nông: Cả thôn khổ sở vì không hộ khẩu, chứng minh thư

Nguyễn Hồng (VTV8)Cập nhật 15:03 ngày 20/02/2019

VTV.vn - Gần 20 năm qua, hàng trăm hộ dân thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (Đắk Nông) không có hộ khẩu, chứng minh nhân dân và cả giấy khai sinh.

Gần 20 năm trước, có hàng chục hộ dân di cư tự do vào khu rừng phía cuối xã Quảng Phú (huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông) dựng nhà, khai phá đất rừng sinh sống. Họ cứ vậy mưu sinh, rồi dần dà có thêm họ hàng, người thân vào hình thành một khu dân cư tự phát giữa rừng. Năm 2016, chính quyền tỉnh Đắk Nông công nhận sự tồn tại của khu dân cư này và đặt tên là thôn Phú Vinh dưới sự quản lý của xã Quảng Phú, thôn có 350 hộ với khoảng 1.200 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số (H'Mông, Dao, Thái…).

Bên cạnh vô vàn khó khăn thiếu thốn, không điện, không nước sạch, người dân ở đây còn khổ trăm bề vì không hộ khẩu, chứng minh thư. Hệ lụy là nhiều người làm được thủ tục đăng ký kết hôn, nhiều đứa trẻ không có giấy khai sinh hoặc phải khai họ mẹ, không xin được việc làm...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!