TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Nông phấn đấu trồng 1.900 ha rừng trong năm 2022

Phúc Trưởng, Quang HưngCập nhật 06:37 ngày 02/05/2022

VTV.vn - Tỉnh Đắk Nông xác định đến năm 2025 độ che phủ rừng của tỉnh sẽ đạt trên 40%. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, Đắk Nông tập trung thực hiện nhiều giải pháp.

Riêng năm 2022, Đắk Nông dự kiến sẽ trồng gần 1.900 ha rừng. Sau khi nhận kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lập phương án trồng rừng cho các đơn vị chủ rừng. Năm nay Đắk Nông có mưa sớm, các chủ rừng đã tranh thủ ươm giống và trồng rừng cho kịp tiến độ.

Cùng với trồng mới, Đắk Nông còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trồng và bảo vệ rừng của người dân. Chỉ đạo các ngành và đơn vị chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xâm chiếm, phá rừng trái phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.