TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Kinh thành Huế

Mỹ Nga, Nguyễn HuânCập nhật 16:33 ngày 31/05/2022

VTV.vn- Chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế nhằm sớm hoàn thành giai đoạn 1 của dự án.

Có thể thấy cuộc di dân lịch sử ra khỏi kinh thành Huế là dự án đặc biệt quan trọng bởi tác động đến rất nhiều đối tượng dân cư. Chính vì vậy quá trình thực hiện không tránh khỏi xảy ra nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của người dân. Hiện các cấp chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án, triển khai các biện pháp giải quyết rốt ráo những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng, khẩn trương trả lại mặt bằng cho dự án.

Sau hơn 3 năm triển khai giai đoạn 1 của Dự án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế, hiện UBND thành phố Huế đã cơ bản hoàn thành giải quyết thủ tục di dời hơn 3.100 hộ dân ở di tích Thượng Thành, Eo Bầu, hộ Thành hào và tuyến Phòng lộ.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án, các đơn vị có thẩm quyền đang tập trung thực hiện các giải pháp tuyên truyền vận động, đồng thời có phương án cưỡng chế nếu các hộ dân cố tình chây ỳ, không chịu bàn giao mặt bằng khi đã được nhà nước chi trả đầy đủ các chế độ.

Theo kế hoạch, dự án di dời dân cư khu vực I Kinh thành Huế sẽ hoàn thành trong 3 năm từ 2019 đến 2021. Tuy nhiên, việc chậm trễ bàn giao mặt bằng đã ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Tăng cường sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của người đứng đầu - Đó là quyết tâm của tỉnh Thừa Thiên-Huế nhằm sớm hoàn thành giai đoạn 1 của dự án trong năm 2022.

Dự án di dời dân cư ra khỏi di tích là một dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Thừa Thiên-Huế. Dự án hoàn thành đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, cũng như tạo cảnh quan, phát triển du lịch của địa phương. Trong quá trình triển khai dự án, đòi hỏi các cấp chính quyền có sự theo sát, đồng hành, chia sẻ cùng người dân trong các hoạt động di dời, tái định cư, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Đây cũng là kinh nghiệm và cơ sở để tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!