Tại các buổi đối thoại với ngư dân và doanh nghiệp diễn ra tại Phú Yên và Bình Định những bất cập nghề khai thác thủy sản trên biển đang gặp phải đã được chỉ ra. Một số ngư dân cho rằng, quy định, thủ tục của Nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa bám sát thực tiễn và năng lực ngư dân, việc xác nhận nguồn gốc thủy sản còn khó khi thiết bị giám sát hành trình thường xuyên bị lỗi. Giá xăng dầu tăng đã ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập ngư dân
Theo đánh giá của VASEP: Phú Yên và Bình Định đã và đang làm tốt từ khâu tuyên truyền, hỗ trợ, cam kết định hướng ngư dân trong thực thi Luật Thủy sản 2017 và kiểm soát IUU. Với đội tàu lớn, trong đó 100% tàu cá công suất lớn đánh bắt xa bờ đều lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, ngư dân từ việc không có thói quen ghi chép nhật ký nay đã tuân thủ nghiêm túc việc ghi chép nhật ký khai thác, thực hiện các yêu theo đúng quy định… . Tuy nhiên, hiện, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra như tại Bình Định, từ đầu năm 2022, toàn tỉnh có 5 tàu/30 lao động vi phạm vùng biển nước ngoài bị nước bạn bắt giữ.
Đại diện VASEP đề xuất các địa phương nên có giải pháp xây dựng chợ đấu giá cá, nâng tầm chất lượng và giá sản phẩm, khuyến khích ngư dân ứng dụng công nghệ, nhằm tăng giá bán, tăng hiệu quả kinh tế, kéo giảm vi phạm. VASEP cũng đã gặp gỡ các công ty thủy sản để trao đổi, hỗ trợ cùng tổ IUU của các công ty nhằm hoàn thiện các tài liệu, hồ sơ, quy trình, thủ tục và thực tế thực thi công tác IUU tại các doanh nghiệp.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!