Khu tái định cư A-Chôm 2 tại xã Kà Dăng, huyện Đông Giang được tỉnh Quảng Nam xây dựng có diện tích trên 2 ha, với kinh phí khoảng 16 tỷ đồng; do Ban quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam làm chủ đầu tư. Thế nhưng sau gần 2 năm triển khai thực hiện, đến nay mặt bằng san ủi vẫn chưa xong. Trong khi đó, chỗ ở lâu nay của các hộ dân nơi đây là vùng bị cô lập, nguy hiểm khi có lũ lụt nên người dân rất bức xúc và lo lắng bởi chưa ổn định được chỗ ở mà mùa mưa bão đang cận kề.
Con đường độc đạo qua thôn là chiếc cầu treo cũng mới được xây dựng nhưng gần đây đã 2 lần bị nước cuốn trôi khi thủy điện xả lũ. Đặc biệt nơi đây là vùng trũng, thường xuyên bị cô lập và mưa lũ uy hiếp. Chính vì thế mà chính quyền địa phương cũng rất sốt ruột trước tiến độ ì ạch của dự án.
Được biết khu tái định cư này được xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh và vốn hỗ trợ của Trung ương theo chương trình mục tiêu phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư. Sự chậm chạp của dự án tái định cư này hoàn toàn trái ngược với mục tiêu của chương trình đó là "phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư".