TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

[ĐƯỜNG DÂY NÓNG VTV8]: Lạm thu đầu năm học tại trường Măng Non (Quảng Nam)

Minh Đức, Trần ThànhCập nhật 11:30 ngày 17/10/2017

VTV.vn - Tình trạng lạm thu ở trường học vẫn còn tái diễn. Trường hợp xảy ra mới đây ở trường mầm non Măng Non (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) là một ví dụ.

Trường mầm non Măng Non (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) chỉ mới tiến hành thu phí ở một vài phụ huynh, nhưng với nhiều mức thu bất hợp lý ngay đầu năm học mới khiến cho nhiều phụ huynh ở một huyện còn nghèo như Hiệp Đức bức xúc. Trong danh mục các khoản thu, có đến 19 khoản gây bất bình trong phụ huynh. Trong đó có cả những khoản thu như chuyên chở bàn ghế, cơ sở vật chất từ trường cũ sang trường mới.

Khi phóng viên VTV8 tìm gặp cô Võ Thị Minh Tâm - Hiệu trưởng trường Măng Non để tìm hiểu vấn đề, Ban giám hiệu cho biết hiệu trưởng đang ốm. Làm việc với hiệu phó thì cô từ chối không trả lời. Còn ông Phạm Văn Rực- Trưởng phòng Giáo dục huyện Hiệp Đức, Quảng Nam cho biết: "Bồi dưỡng giáo viên là sai mục đích, còn các dụng cụ phục vụ cho các cháu thì phải phối hợp với phụ huynh. Phụ huynh đồng ý rồi mới thu."

Hiệp Đức là huyện trung du của tỉnh Quảng Nam, mức sống của người dân còn nghèo và khó khăn. Mới vào đầu năm học, việc mỗi phụ huynh phải đóng từ 4-5 triệu tiền phí là quá cao. Ngay đầu năm học 2017-2018 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các tỉnh thành xử lý nghiêm tình trạng lạm thu. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng huyện Hiệp Đức, Quảng Nam nên sớm vào cuộc để tránh đi ngược với chỉ đạo của Chính phủ.