TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Gia tăng người dân bị chó dại cắn ở Phú Yên

Nguyên Linh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 09:30 ngày 11/05/2018

VTV.vn - Nhiều vùng nông thôn Phú Yên, người dân có thói quen nuôi chó thả rông nhưng lại không chịu tiêm phòng dại cho chó, dẫn đến số người bị chó dại cắn gia tăng.

Dù chỉ mới vào mùa nắng nóng nhưng số người bị chó cắn đang gia tăng đáng lo ngại tại Phú Yên. Trong quý 1 năm nay, có đến gần 1.640 người đi tiêm vắc-xin phòng dại khi bị chó cắn, tăng đến gần 43% so với năm ngoái. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là nuôi chó thả rông. Số chó thả rông hầu như không được tiêm phòng. Số người bị chó cắn gia tăng mạnh nhưng hiện nay chưa tới 50% đàn chó tiêm phòng dại.

Theo Trung tâm y tế dự phòng Phú Yên, hiện nay, nguồn vắc xin tiêm phòng dại đang rất khan hiếm, chỉ đủ để tiêm đủ liều cho những trường hợp đã tiêm các mũi đầu. Thiếu vắc-xin, cùng với đó là tình trạng nuôi chó thả rông, tỷ lệ tiêm phòng dại cho đàn chó đạt tỷ lệ thấp sẽ là nguy cơ bùng phát bệnh dại khi Phú Yên đang vào mùa cao điểm nắng nóng. Cũng cần nói thêm, cuối năm ngoái ở Phú Yên có 2 người tử vong do chó dại cắn.