TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Gia tăng tội phạm ngoại tỉnh gây án tại Thừa Thiên - Huế

Xuân Hòa, Quốc PhươngCập nhật 15:49 ngày 22/01/2018

VTV.vn - Thời gian gần đây, lực lượng công an Thừa Thiên Huế đã phá nhiều vụ án liên quan đến các đối tượng từ nơi khác đến gây án trên địa bàn.

Vụ phá án nổi bật nhất của Công an Thừa Thiên Huế đối với các đối tượng ngoài tỉnh đến gây án trên địa bàn được thực hiện ngay những ngày đầu năm 2018. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế đã bắt giữ nhóm 9 đối tượng, trong đó có 4 người mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) và 5 người cư trú tại Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hà Nội. Nhóm 9 người này giả danh công an gọi điện đến các gia đình yêu cầu chuyển tiền phục vụ công tác điều tra nếu không muốn bị bắt giam vì liên quan đến hành vi phạm tội và đã chiếm đoạt số tiền hơn 355 triệu đồng.

Gần đây nhất, ngày 16/1, Công an Thành phố Huế bắt giữ đối tượng Lê Đức Anh (sinh năm 1991, trú tại Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) gây ra vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn 130 triệu đồng sau khi đột nhập vào trụ sở một công ty ở phường An Đông, thành phố Huế. Đây là 1 trong gần 10 vụ trộm cắp tài sản được công an Thừa Thiên Huế phát hiện trong những tháng cuối năm, trong đó đa số đối tượng gây án là từ các tỉnh, thành khác tới. Cùng thời điểm này năm trước, lực lượng công an Thừa Thiên Huế đã xuất sắc phá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh do các đối tượng ngoại tỉnh gây ra.

Việc lực lượng công an trấn áp mạnh các đối tượng ngoại tỉnh vào gây án trên địa bàn Thừa Thiên Huế sẽ giữ vững hình ảnh thanh bình và an toàn cho vùng đất lấy du lịch – văn hóa là mũi nhọn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, việc tập trung xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ các khu dân cư đã hỗ trợ rất nhiều cho lực lượng chức năng kiềm chế, kéo giảm sự gia tăng tội phạm trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2018, công an thành phố Huế quyết tâm đẩy mạnh làm sạch tệ nạn ma túy – loại tệ nạn đang có nhiều đối tượng từ nơi khác gây án trên địa bàn thành phố.