TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hà Tĩnh cho thuê đất trái thẩm quyền cản trở tiêu thoát lũ

Quang Tiến, Thiện LinhCập nhật 20:36 ngày 02/11/2021

VTV.vn - Tình trạng nuôi tôm ở dọc các tuyến sông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra từ nhiều năm nay do chính quyền địa phương ký hợp đồng cho người dân thuê đất trái thẩm quyền.

Đê Hữu Phủ đoạn qua xã Tượng Sơn có hơn 40 ha nuôi trồng thủy sản nằm phía ngoài đê. Năm 2019, UBND huyện Thạch Hà đã có nhiều văn bản yêu cầu xã thanh lý 98 hợp đồng cho thuê đất trái thẩm quyền. Thế nhưng, chính quyền xã Tượng Sơn vẫn duy trì hợp đồng với các hộ dân để thu tiền. 

Thực trạng này không chỉ vi phạm hành lang đê điều mà còn ảnh hưởng đến việc tiêu thoát lũ. Xã Tượng Sơn có hơn 40 ha nuôi trồng thủy sản ngoài đê Hữu Phủ, thì có khoảng 10 ha nằm ngay đoạn sông hẹp…Bờ hồ tôm được đắp cao, chiếm khoảng 1/3 diện tích lòng sông, gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng công tác tiêu thoát lũ và an toàn đê điều. Thế nhưng, bao năm qua sai phạm này vẫn không bị xử lý do các hộ tự phát hoặc được chính quyền hợp thức hóa.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh, tổng số vụ vi phạm pháp luật về đê điều là 759 vụ, về thủy lợi là 1.173 vụ. Hiện nay các vụ vi phạm về đê điều, thủy lợi giảm không đáng kể, thậm chí còn có dấu hiệu gia tăng. Đây là hệ quả tất yếu khi các vi phạm này có sự tiếp tay của chính quyền cơ sở. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!